Nhật Bản tiêu hủy khẩn cấp 4.000 con gà do phát hiện cúm H5

Nhật Bản, sáng 16/12, thông báo kết quả xét nghiệm gen đã khẳng định sự tồn tại của mầm bệnh cúm gia cầm H5 có độc lực cao trong 3 con gà tại một trang trại ở thành phố Nobeoka.
Nhật Bản tiêu hủy khẩn cấp 4.000 con gà do phát hiện cúm H5 ảnh 1Trong đợt bùng phát cúm gia cầm H5 vào tháng 4 nhà chức trách Nhật Bản đã cho tiêu hủy khoảng 112.000 con gia cầm. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhật Bản, sáng 16/12, thông báo kết quả xét nghiệm gen đã khẳng định sự tồn tại của mầm bệnh cúm gia cầm H5 có độc lực cao trong 3 con gà tại một trang trại ở thành phố Nobeoka, thuộc tỉnh Tỉnh Miyazaki.

Chính quyền tỉnh miền Tây Nhật Bản này bắt đầu tiến hành tiêu huỷ tới 4.000 con gà nuôi tại trang trai này vào hồi 2 giờ 30 phút sáng sớm cùng ngày.

Áp dụng đạo luật ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm từ gà trong nước, chính quyền tỉnh cũng yêu cầu các trang trại nuôi gia cầm lan cận hạn chế di chuyển vật nuôi.

Theo tỉnh này, trang trại trên ở Nobeoka thông báo 16 con gà con đã chết hôm 15/12 theo đó xét nghiệm sơ bộ mẫu bệnh phẩm của 3 con đã cho kết quả dương tính với cúm H5. Trong khi đó 10 con gà khác đã chết một ngày trước đó nhưng kết quả xét nghiệm đều âm tính.

Tỉnh Miyazaki là địa phương cung ứng gà nuôi lấy thịt hàng đầu ở Nhật Bản. Theo dữ liệu của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản, tính đến thời điểm ngày 1/2, tỉnh này nuôi khoảng 28,19 triệu con, cung ứng cho 20% nhu cầu tiêu thụ thịt gà trên toàn nước Nhật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục