Nhật Bản: Tỉnh thứ 3 tự ban bố tình trạng khẩn cấp do COVID-19

Ông Tanimoto cho biết tình trạng khẩn cấp ở tỉnh Ishikawa sẽ có hiệu lực cho đến ngày 6/5, đồng thời kêu gọi người dân tránh đi ra ngoài nếu không cần thiết.
Nhật Bản: Tỉnh thứ 3 tự ban bố tình trạng khẩn cấp do COVID-19 ảnh 1Cửa hàng bách hóa ở Tokyo, Nhật Bản đóng cửa sau khi chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 13/4, ông Tanimoto Masanori, Thống đốc tỉnh Ishikawa, đã ban bố tình trạng khẩn cấp do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở tỉnh này tăng đột biến trong những ngày gần đây.

Đây là chính quyền tỉnh thứ ba ở Nhật Bản tự ban bố tình trạng khẩn cấp sau các tỉnh Aichi và Hokkaido.

Phát biểu với các phóng viên, ông Tanimoto cho biết tình trạng khẩn cấp ở tỉnh này sẽ có hiệu lực cho đến ngày 6/5, đồng thời kêu gọi người dân tránh đi ra ngoài nếu không cần thiết.

[Tỉnh Aichi đề nghị được tuyên bố tình trạng khẩn cấp do dịch COVID-19]

Tính đến ngày 13/4, tỉnh Ishimawa đã ghi nhận 113 trường hợp mắc COVID-19.

Tuy nhiên, Ishikawa chưa được đưa vào danh sách các tỉnh trong tình trạng khẩn cấp mà Thủ tướng Abe Shinzo đã ban bố hôm 7/4.

Theo thống kê của worldometers, Nhật Bản hiện đã có 7.370 ca nhiễm virus SARS CoV-2 gây ra dịch bệnh COVID-19, trong đó khiến 123 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục