Nhật Bản trao công hàm phản đối Triều Tiên phóng tên lửa

Nhật Bản đã trao công hàm phản đối vụ phóng tên lửa đạn đạo vào sáng 18/3 của Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh rằng đó là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Nhật Bản trao công hàm phản đối Triều Tiên phóng tên lửa ảnh 1Triều Tiên bắn tên lửa tầm ngắn ra vùng biển phía Đông nước này từ thành phố Wonsan ngày 10/3. (Nguồn: Reuter/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, ngày 18/3, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo nước này đã trao công hàm phản đối vụ phóng tên lửa đạn đạo vào sáng cùng ngày của Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh rằng đó là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa vào Biển Nhật Bản vào khoảng 5 giờ 54 phút giờ địa phương sáng 18/3. Tuy nhiên không có báo cáo về thương vong và thiệt hại trong lãnh thổ Nhật Bản.

Sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, Nhật Bản đã ngay lập tức triệu tập Hội đồng an ninh quốc gia và chỉ thị cho các bộ ngành hữu quan làm việc với phía Hàn Quốc và Mỹ để thu thập và phân tích thông tin liên quan tới vụ phóng.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đã yêu cầu Triều Tiên kiềm chế sau động thái trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục