Nhật Bản, Triều Tiên nhất trí thời điểm đàm phán công dân bắt cóc

Nhật Bản, Triều Tiên ấn định thời điểm đàm phán công dân bắt cóc

Bình Nhưỡng sẽ thông báo cho Tokyo về việc thành lập một đơn vị để tiến hành vòng điều tra mới về những người Nhật bị Triều Tiên bắt cóc .
Nhật Bản, Triều Tiên ấn định thời điểm đàm phán công dân bắt cóc ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản Junichi Ihara (thứ tư, phải) và Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên Song Il-Ho (thứ năm, trái) trong cuộc đàm phán tại Stockholm ngày 26/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Kyodo, ngày 25/6, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết nước này và Triều Tiên sẽ tiến hành một cuộc họp vào ngày 1/7 tại Bắc Kinh.

Trong cuộc họp này, Bình Nhưỡng sẽ thông báo cho Tokyo về việc thành lập một đơn vị để tiến hành vòng điều tra mới về những người Nhật bị Triều Tiên bắt cóc và những người đang mất tích.

Theo ông Kishida, trong cuộc gặp với ông Junichi Ihara - Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Đại sứ Triều Tiên về đàm phán bình thường hóa quan hệ với Nhật Bản Song Il Ho dự định giải thích về tổ chức và thành phần đơn vị điều tra này cũng như người phụ trách.

Trong cuộc gặp sắp tới, ông Song cũng dự kiến nhắc lại lời kêu gọi Chính phủ Nhật Bản ngừng việc bán trụ sở ở Tokyo và đất đai của Tổng hội người Triều Tiên ở Nhật (Chongryon)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục