Nhật Bản, Trung Quốc khác biệt về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gặp người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono nhằm thảo luận về vấn đề hạt nhân Triều Tiên và những cách thức nhằm cải thiện quan hệ song phương giữa 2 nước.
Nhật Bản, Trung Quốc khác biệt về vấn đề hạt nhân Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) và người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono. (Nguồn: Reuters)

KBS đưa tin ngày 28/1, các nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc và Nhật Bản đã có cuộc hội đàm nhằm thảo luận về vấn đề hạt nhân Triều Tiên và những cách thức nhằm cải thiện quan hệ song phương giữa 2 nước.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gặp người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono tại Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài ở thủ đô Bắc Kinh.

Hai bên được cho là đã nhất trí thực thi có trách nhiệm các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên và nỗ lực để hiện thực hóa vấn đề giải giáp hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, hai bên đã có sự khác biệt về cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Một nguồn tin ở Bắc Kinh cho biết Trung Quốc được cho là đã tái khẳng định đề xuất kêu gọi Hàn Quốc và Mỹ dừng các cuộc tập trận chung thường niên, để đổi lấy việc Bình Nhưỡng dừng những hành động khiêu khích tên lửa và hạt nhân.

Tuy nhiên, nguồn tin này cho hay Nhật Bản dường như đã kêu gọi Trung Quốc đóng vai trò lớn hơn trong việc tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục