Nhật Bản, Trung Quốc lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

Nhật Bản và Trung Quốc đã lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Triều Tiên vào sáng cùng ngày, coi đây là một “hành động liều lĩnh.”
Nhật Bản, Trung Quốc lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một vụ phóng thử tên lửa từ tàu ngầm. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Hãng thông tấn Jiji của Nhật Bản đưa tin ngày 24/8 đã lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Triều Tiên vào sáng cùng ngày, coi đây là một “hành động liều lĩnh,” đồng thời cho biết tên lửa này đã lần đầu đi vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Nhật Bản.

Trả lời báo giới, Thủ tướng Abe nói: “Đó là một mối đe dọa nghiêm trọng đến môi trường an ninh của Nhật Bản và là một hành động không thể tha thứ vốn hủy hoại sự ổn định và hòa bình ở khu vực.”

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ngoài khơi bờ biển phía Đông của nước này vào sáng 24/8, vụ mới nhất trong hàng loạt vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi kiềm chế sau khi Triều Tiên tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo hướng về phía Nhật Bản.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Tokyo trước cuộc họp với những người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc, ông Vương Nghị bày tỏ: "Chúng tôi hy vọng tình hình sẽ không căng thẳng và phức tạp thêm nữa."

Trước đó, Lầu Năm Góc xác nhận Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM), đồng thời lên án đây là "hành động khiêu khích" mới nhất của Bình Nhưỡng và tuyên bố sẽ nêu quan ngại về vấn đề này với Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục