Nhật Bản từng nhận mẫu phẩm bệnh than còn sống từ Quân đội Mỹ

Mẫu phẩm bệnh than được gửi tới căn cứ quân sự Trại Zama của Mỹ, cách Tokyo 40km về phía Tây Nam vào năm 2005 được cho là đã bị vô hiệu hóa nhưng sau khi xét nghiệm đã phát hiện vẫn còn sống.
Nhật Bản từng nhận mẫu phẩm bệnh than còn sống từ Quân đội Mỹ ảnh 1Xe vận tải tại Trung tâm thí nghiệm sinh học ở Dugway, Utah, Mỹ ngày 28/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 12/6, Lầu Năm Góc đã bổ sung Nhật Bản vào danh sách các nước nhận phải mẫu phẩm bệnh than còn sống từ quân đội Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Đại tá Steve Warren, cho biết mẫu phẩm trên được gửi tới căn cứ quân sự Trại Zama của Mỹ, cách Tokyo 40km về phía Tây Nam vào năm 2005 và được tiêu hủy năm 2009.

Theo ông Warren, mẫu phẩm bệnh than, được gửi đến Nhật Bản vì mục đích thử nghiệm thiết bị phát hiện, thuộc lô mẫu phẩm chính được cho là đã bị vô hiệu hóa nhưng sau khi xét nghiệm đã phát hiện vẫn còn sống.

Trước đó, các nước ngoài Mỹ được thông báo đã tiếp nhận mẫu phẩm bệnh than là Australia, Canada, Hàn Quốc và Anh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục