Nhật Bản tuyên bố phản đối thuế ôtô mà Mỹ đang xem xét

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso tuyên bố rõ ràng với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin rằng Tokyo phản đối thuế ôtô đang được Washington xem xét.
Nhật Bản tuyên bố phản đối thuế ôtô mà Mỹ đang xem xét ảnh 1Xe ôtô của hãng Toyota của Nhật Bản. (Nguồn: AP)

Kyodo đưa tin, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso ngày 22/7 cho biết, ông đã tuyên bố rõ ràng với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin rằng Tokyo phản đối thuế ôtô đang được Washington xem xét.

Phát biểu với phóng viên, Phó Thủ tướng Aso nói rằng ông đã khẳng định lập trường của Nhật Bản với phía Mỹ trong cuộc hội đàm song phương bên lề hội nghị bộ trưởng tài chính Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) diễn ra tại Buenos Aires (Argentina).

[Chính phủ Hàn Quốc đề nghị Mỹ miễn áp thuế nhập khẩu ôtô]

Ông Mnuchin viết trên mạng xã hội Twitter, hai bên đã thảo luận về "thương mại, đầu tư và tăng trưởng kinh tế."

Ngoài ra, các quan chức Nhật Bản cho biết, ông Aso cũng kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump miễn trừ các ngân hàng Nhật Bản khỏi các biện pháp trừng phạt nhằm vào các định chế tài chính có giao thương với Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục