Nhật Bản tuyên bố tiếp tục ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran

Ngoại trưởng Taro Kono đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tiếp tục thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran bất chấp Mỹ tuyên bố rút khỏi JCPOA.
Nhật Bản tuyên bố tiếp tục ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran ảnh 1(Nguồn: Sigmalive)

Ngày 21/5, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đã tiến hành hội đàm với người đồng cấp Anh Boris Johnson bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra ở thủ đô Buenos Aires của Argentina.

Tại đây, hai ngoại trưởng đã nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau để tiếp tục ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran.

Trong buổi hội đàm, Ngoại trưởng Kono đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tiếp tục thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran, được biết đến với tên gọi Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA), bất chấp Mỹ tuyên bố rút khỏi JCPOA.

[Mỹ nêu điều kiện cho một thỏa thuận hạt nhân Iran mới]

Ngoại trưởng Nhật Bản khẳng định sẽ hợp tác với Anh để duy trì JCPOA và đóng góp cho sự ổn định của khu vực.

Bên cạnh đó, hai ngoại trưởng cũng nhất trí sẽ duy trì phối hợp để tiếp tục gây sức ép với Triều Tiên, buộc Bình Nhưỡng phải hủy bỏ chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó có vũ khí hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục