Chi tiêu dùng giảm

Nhật Bản: Tỷ lệ thất nghiệp tăng, chi tiêu dùng giảm

Tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản trong tháng Một vừa qua tăng lên 4,6%; trong khi CPI trong tháng Một giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước.
Theo các số liệu của Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 2/3, tỷ lệ thất nghiệp ởnước này trong tháng Một vừa qua tăng lên 4,6%, so với tỷ lệ 4,5% trong tháng12/2011.

Số người có việc làm trong tháng Một đứng ở mức 62,11 triệu người, giảm480.000 người so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, Bộ Y tế, Lao động và phúc lợi cho biết cơ hội việc làm cho ngườilao động đã được cải thiện, tăng lên mức 0,73% so với 0,71% trong tháng 12/2011.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng Một của Nhật Bản giảm 0,1% so với cùngkỳ năm trước. Đây là tháng thứ tư liên tiếp chỉ số CPI ở nước này giảm, trongkhi chi tiêu của các hộ gia đình giảm 2,3%.

Trong khi đó, sản lượng công nghiệp trong tháng Một của nước này tăng 2% nhờđẩy mạnh sản xuất ôtô và các sản phẩm điện tử. Mức tăng này dựa trên đà tăng3,8% của tháng 12 năm ngoái và vượt dự báo của giới chuyên gia kinh tế.

Tình trạng giảm phát ở Nhật Bản đã kéo dài nhiều năm và các nhà kinh tế dựbáo chiều hướng này sẽ tiếp tục trong một thời gian. Tháng trước, ngân hàng NhậtBản thông báo sẽ bơm thêm 130 tỷ USD để chống giảm phát trong bối cảnh kinh tếtrong nước cũng như kinh tế toàn cầu gia tăng bất ổn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Thương mại song phương Việt Nam-Ba Lan

Thương mại song phương Việt Nam-Ba Lan

Những năm gần đây, thương mại hai nước Việt Nam-Ba Lan đã có được những động lực tăng trưởng đáng kể. Năm 2024, thương mại hai nước đạt 3,44 tỷ USD, tăng 21,7% so với năm 2023.