Nhật Bản và Ấn Độ nhất trí hợp tác sản xuất đất hiếm

Truyền thông Nhật Bản ngày 28/8 đưa tin nước này và Ấn Độ đã nhất trí hợp tác sản xuất đất hiếm để xuất khẩu sang Nhật Bản sớm nhất vào năm sau.
Nhật Bản và Ấn Độ nhất trí hợp tác sản xuất đất hiếm ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền thông Nhật Bản ngày 28/8 đưa tin nước này và Ấn Độ đã nhất trí hợp tác sản xuất đất hiếm để xuất khẩu sang Nhật Bản sớm nhất vào năm sau.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người sẽ có chuyến thăm chính thức Nhật Bản vào ngày 30/8, và người đồng cấp nước chủ nhà Shinzo Abe dự kiến sẽ nhất trí về thỏa thuận hợp tác trên trong cuộc họp cấp cao tại Tokyo ngày 1/9.

Việc sản xuất sẽ do công ty Đất hiếm Ấn Độ (IREL), công ty con của Bộ Năng lượng nguyên tử Ấn Độ, và tập đoàn thương mại Toyota Tsusho của Nhật Bản đảm trách.

IREL sẽ sản xuất các nguyên liệu đất hiếm hỗn hợp từ uranium và quặng thorium, sau đó tập đoàn Toyota Tsusho sẽ dùng các nguyên liệu này để sản xuất lanthanum, cerium, praseodymium và neodymium - chất dùng cho ôtô điện và các phương tiện hybrid (sử dụng động cơ đốt trong và động cơ điện).

Khoảng 2.000-2.300 tấn đất hiếm, tương đương 15% nhu cầu sử dụng của các nhà sản xuất Nhật Bản mỗi năm, sẽ được xuất khẩu từ Ấn Độ sang Nhật Bản sớm nhất từ tháng 2/2015.

Người phát ngôn của tập đoàn Toyota Tsusho xác nhận: "Chúng tôi đã bước vào các giai đoạn cuối cùng và sắp ký kết thỏa thuận này."

Quá trình đàm phán giữa hai công ty trên đã diễn ra trong nhiều năm và có những bước tiến lớn kể từ ông Modi đắc cử Thủ tướng Ấn Độ hồi tháng Năm vừa qua.

Nhật Bản từng phụ thuộc hơn 90% việc nhập khẩu đất hiếm từ Trung Quốc, nay đã ký kết những thỏa thuận cùng phát triển nguồn nguyên liệu quan trọng này với Việt Nam và Kazakhstan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục