Nhật Bản và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác song phương

Nhật Bản và Ấn Độ sẽ tiến hành đối thoại an ninh hàng hải nhằm bảo đảm hải trình an toàn cho các tàu thương mại trên Ấn Độ Dương.
Ngày 29/12, Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama đã hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tại New Delhi, nhân chuyến thăm Ấn Độ trong 3 ngày, từ 27 đến 30/12.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Hatoyama tới Ấn Độ kể từ khi ông nhậm chức, và là chuyến thăm trao đổi thường niên giữa hai nước kể từ năm 2005.

Phát biểu sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo cho biết hai bên đã ký tuyên bố chung về soạn thảo các kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy hợp tác song phương.

Quan chức Nhật Bản cho biết theo thỏa thuận này, hai nước sẽ tiến hành đối thoại an ninh hàng hải nhằm bảo đảm hải trình an toàn cho các tàu thương mại trên Ấn Độ Dương.

Ngoài ra, hai bên cũng tổ chức đối thoại 2+2 có sự tham gia của các quan chức an ninh. Các kế hoạch hành động này được triển khai theo tinh thần Tuyên bố chung về Hợp tác An ninh được ký giữa hai nước tháng 10/2008.

Trong cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước đã nhất trí tiến hành các cuộc hội thảo thường kỳ cấp thứ trưởng về chính sách ngoại giao và quốc phòng giữa hai bên.

Hai bên chia sẻ quan điểm chung về giải giáp hạt nhân, bày tỏ ủng hộ việc sớm ký Hiệp ước cắt giảm nguyên liệu hạt nhân.

Nhật Bản đề nghị Ấn Độ tham gia Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện, trong khi Ấn Độ cho biết sẽ xem xét sau khi các nước khác như Mỹ, Trung Quốc ký hiệp ước này.

Thủ tướng Hatoyama đánh giá việc ký kế hoạch hành động giúp hai nước có thể xây dựng thành đối tác chiến lược toàn cầu ở cấp độ mới.
 
Trên lĩnh vực kinh tế, hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định sẽ đẩy nhanh các cuộc đàm phán về một thỏa thuận đối tác kinh tế và việc sớm ký kết dự án xây dựng đường sắt nối New Delhi và Mumbai.

Đồng thời cho biết sẽ thúc đẩy Thỏa thuận Copenhaghen, một thỏa thuận mới về khí hậu kêu gọi các nước phát triển đề ra các mục tiêu cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính cho năm 2020, và các nước đang phát triển hành động để giảm thiểu tình trạng biến đổi khí hậu.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 28/12, Nhật Bản và Ấn Độ cũng đã ký kết một thỏa thuận hợp tác phát triển các thành phố thân thiện với môi trường, ký thỏa thuận cho vay trị giá 75 triệu USD cho quỹ thúc đẩy dự án chung.

Dư luận đánh giá chuyến thăm của Thủ tướng Hatoyama tới Ấn Độ sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Quan hệ chính trị, kinh tế giữa Nhật Bản và Ấn Độ phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Nhật Bản hiện là nước đầu tư lớn thứ sáu của Ấn Độ, và là nước viện trợ nhiều nhất.

Trong tài khóa 2008-2009, Nhật Bản đã viện trợ phát triển 2,5 tỷ USD cho Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục