Nhật Bản và Hàn Quốc điện đàm trong bối cảnh quan hệ căng thẳng

Ngoại trưởng Nhật-Hàn ngày 12/12 điện đàm thảo luận về quan hệ song phương vốn trở nên căng thẳng do gần đây Tòa án Hàn ra phán quyết yêu cầu các công ty Nhật phải bồi thường cho lao động thời chiến.
Nhật Bản và Hàn Quốc điện đàm trong bối cảnh quan hệ căng thẳng ảnh 1Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha và người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono. (Nguồn: AP)

Kyodo đưa tin, Ngoại trưởng Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 12/12 điện đàm để thảo luận về quan hệ song phương vốn trở nên căng thẳng do gần đây Tòa án Tối cao Hàn Quốc ra phán quyết yêu cầu các công ty Nhật Bản phải bồi thường cho những người bị buộc lao động thời chiến.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Ngoại trưởng nước này Kang Kyung-wha đã kêu gọi một "phản ứng thận trọng" về vấn đề này từ Tokyo trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono.

[Hàn Quốc tôn trọng phán quyết Tòa án về cưỡng ép lao động thời chiến]

Phía Tokyo giữ quan điểm vấn đề bồi thường liên quan tới giai đoạn được giải quyết theo thỏa thuận đính kèm hiệp ước 1965 thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Tokyo cho rằng những phán quyết của Seoul làm xói mòn nền tảng pháp lý song phương.

Trong khi đó, chính quyền Hàn Quốc đang cân nhắc cách phản ứng với những phán quyết của tòa án./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục