Nhật Bản và Hàn Quốc sắp đàm phán vấn đề “phụ nữ mua vui”

Ngoại trưởng Nhật Bản, Trung Quốc sẽ tổ chức đàm phán tại Hàn Quốc vào ngày 28/12 trong một nỗ lực tìm bước đột phá trong việc giải quyết tranh cãi liên quan đến vấn đề phụ nữ mua vui
Nhật Bản và Hàn Quốc sắp đàm phán vấn đề “phụ nữ mua vui” ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida (giữa) trả lời báo giới sau một cuộc họp nội các ở thủ đô Tokyo ngày 25/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 25/12, hai chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng hai nước sẽ tổ chức đàm phán tại Hàn Quốc vào ngày 28/12 trong một nỗ lực tìm bước đột phá trong việc giải quyết tranh cãi liên quan đến vấn đề phụ nữ mua vui thời Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Tại Tokyo, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã đưa ra thông báo trên, một ngày sau khi được Thủ tướng nước này Shinzo Abe chỉ thị đến Hàn Quốc vào cuối năm nay.

Tháng trước, ông Abe đã nhất trí với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye thúc đẩy đàm phán giải quyết vấn đề phụ nữ mua vui, bao gồm cả những phụ nữ ở bán đảo Triều Tiên bị ép phải phục vụ cho các nhà chứa thời chiến của binh sỹ Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục