Nhật Bản và Hàn Quốc tiến hành họp cấp bộ trưởng ngoại giao

Nhật Bản và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc gặp cấp bộ trưởng ngoại giao nhằm thảo luận về việc thu xếp tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa nguyên thủ hai nước.

Ngày 25/9, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc gặp cấp bộ trưởng ngoại giao tại thành phố New York (Mỹ) nhằm thảo luận về việc thu xếp tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa nguyên thủ hai nước bên lề các sự kiện quốc tế diễn ra vào cuối năm nay.

Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản), Ngoại trưởng nước này Fumio Kishida và người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung Se đã hội đàm bên lề phiên thảo luận toàn thể của Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 69 ở New York và tiếp nối các cuộc tiếp xúc diễn ra hồi tháng trước tại Myanmar.

Quan hệ giữa Tokyo và Seoul trở nên căng thẳng sau những bất đồng giữa hai nước về nhận thức lịch sử giai đoạn Nhật Bản đô hộ Bán đảo Triều Tiên từ năm 1910-1945, trong đó có vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép phục vụ binh sỹ Nhật Bản.

Hồi đầu tuần, trả lời báo giới về khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, Ngoại trưởng Kishida cho biết ông hy vọng các cuộc tiếp xúc với ông Yun Byung Se sẽ tạo điều kiện cho đối thoại chính trị ở cấp cao hơn.

Kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Park Geun-hye nhậm chức vào các năm 2012 và 2013, đến nay, hai bên vẫn chưa có một cuộc gặp song phương trực tiếp nào.

Lần gần nhất hai nhà lãnh đạo gặp nhau là tại một hội nghị ba bên dưới sự trung gian của Tổng thống Mỹ Barack Obama diễn ra hồi tháng Ba tại La Hay (Hà Lan)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục