Nhật Bản và Liên minh châu Âu chuẩn bị cho việc ký kết FTA

Nhật Bản và EU đang chuẩn bị cho việc ký kết FTA tại một hội nghị thượng đỉnh thường niên diễn ra ở Brussels (Bỉ), mở đường cho FTA này có thể sẽ có hiệu lực vào mùa Xuân 2019.
Nhật Bản và Liên minh châu Âu chuẩn bị cho việc ký kết FTA ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: aspekty.net)

Theo các nguồn tin ngoại giao, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị cho việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) tại một hội nghị thượng đỉnh thường niên diễn ra ở Brussels (Bỉ), mở đường cho FTA này có thể sẽ có hiệu lực vào mùa Xuân 2019.

Nhật Bản và EU đang xem xét tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào ngày 11/7 tới. Nếu được thực hiện thì FTA kể trên sẽ tạo ra một trong những khối kinh tế lớn hàng đầu thế giới và hy vọng hai bên sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của thương mại tự do, trong bối cảnh không ít người quan ngại về chủ trương bảo hộ thương mại của Mỹ.

Dựa trên các cuộc đàm phán đã hoàn tất vào tháng 12/2017, Nhật Bản sẽ dỡ bỏ thuế quan đối với 94% hàng hóa nhập khẩu từ EU, trong đó có 82% mặt hàng nông sản và thủy sản.

[Nhật Bản và EU sẽ sớm ký FTA bất chấp vấn đề Brexit]

Động thái đó chắc sẽ giúp hạ giá phomát, thịt lợn và rượu vang của châu Âu tại thị trường Nhật Bản, mặc dù nông dân nước này lo ngại về làn sóng hàng nhập khẩu tràn vào thị trường "xứ sở hoa anh đào."

Đổi lại, EU sẽ loại bỏ thuế quan đối với 99% hàng nhập khẩu từ Nhật Bản. EU sẽ gỡ bỏ thuế quan đối với ôtô Nhật Bản vào năm thứ tám và máy thu hình từ Nhật Bản vào năm thứ sáu sau khi FTA kể trên có hiệu lực. Đồng thời, EU cũng dỡ bỏ thuế đối với rượu sake và trà xanh của Nhật Bản.

Theo số liệu thống kê, kim ngạch thương mại Nhật Bản-EU ước đạt gần 125 tỷ euro (148,69 tỷ USD)/năm. EU và Nhật Bản hiện chiếm khoảng 25% Tổng sản phẩm nọi địa (GDP) của thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục