Nhật Bản và Mỹ cam kết hợp tác trong vấn đề Triều Tiên

Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường quan hệ đồng minh giữa hai nước trong môi trường an ninh đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết.
Nhật Bản và Mỹ cam kết hợp tác trong vấn đề Triều Tiên ảnh 1Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun và Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Nhật Bản và Mỹ ngày 10/7 cam kết tiếp tục hợp tác trong vấn đề Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng từ chối nối lại đàm phán về phi hạt nhân hóa.

Phát biểu tại cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao kiêm Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường quan hệ đồng minh giữa hai nước trong môi trường an ninh đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết.

Hãng tin Kyodo dẫn lời Ngoại trưởng Motegi nêu rõ: “Việc Nhật Bản và Mỹ hợp tác với nhau nhằm duy trì và thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở có vai trò vô cùng quan trọng”. Trước đó, ông Biegun đã có các cuộc gặp riêng rẽ với hai quan chức cấp cao về an ninh-quốc phòng của Nhật Bản là Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono và Cố vấn An ninh Quốc gia Shigeru Kitamura.

Theo đài truyền hình NHK, tại cuộc gặp giữa ông Biegun và ông Kono, hai bên nhất trí rằng tất cả các vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên đều vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong vấn đề phòng thủ tên lửa.

Ông Biegun là quan chức cấp cao đầu tiên của Chính phủ Mỹ thăm Nhật Bản kể từ tháng 3/2020 khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bắt đầu lan rộng ở nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục