Nhật Bản và Mỹ dự kiến lùi vòng đàm phán thương mại đầu tiên

Kyodo dẫn các nguồn thạo tin ngày 24/7 cho biết, Nhật Bản và Mỹ dự kiến lùi vòng đàm phán thương mại đầu tiên từ cuối tháng 7 như kế hoạch xuống tháng 8.
Nhật Bản và Mỹ dự kiến lùi vòng đàm phán thương mại đầu tiên ảnh 1

Kyodo dẫn các nguồn thạo tin ngày 24/7 cho biết, Nhật Bản và Mỹ dự kiến lùi vòng đàm phán thương mại đầu tiên từ cuối tháng 7 như kế hoạch xuống tháng 8.

Theo các nguồn tin trên, Mỹ đã phải đối mặt với khó khăn trong việc sắp xếp cuộc đàm phán khi Washington đang bị kẹt trong căng thẳng thương mại với Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), đồng thời Mỹ cũng đang tái đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) với Canada và Mexico.

[Nhật đề nghị Mỹ hợp tác trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương]

Đàm phán thương mại Mỹ-Nhật Bản, dự kiến được tổ chức tại Washington, sẽ có sự tham gia của Bộ trưởng Kinh tế và Chính sách thuế Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer.

Có khả năng hai bên sẽ thảo luận cách thức để hiện thực hóa tối ưu thương mại tự do, công bằng và có qua có lại.

Ngoài ra, các nguồn tin cho hay, Chính phủ Nhật Bản dự kiến tổ chức vòng đàm phán thứ 2 vào cuối tháng 9 nhằm đạt được một số thỏa thuận về hợp tác song phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục