Nhật Bản và Mỹ tiến hành diễn tập chống thảm họa hạt nhân

Ngày 15/12, Nhật Bản và Mỹ đã tiến hành diễn tập chung chống thảm họa hạt nhân tại căn cứ Yokosuka của Hải quân Mỹ tại tỉnh Kanagawa, gần thủ đô Tokyo của Nhật Bản.
Nhật Bản và Mỹ tiến hành diễn tập chống thảm họa hạt nhân ảnh 1Tàu quân sự Mỹ ở căn cứ Yokosuka. (Nguồn: The Japan Times)

Ngày 15/12, Nhật Bản và Mỹ đã tiến hành diễn tập chung chống thảm họa hạt nhân tại căn cứ Yokosuka của Hải quân Mỹ tại tỉnh Kanagawa, gần thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

Tham gia diễn tập có khoảng 270 người trong đó có các quan chức thuộc lực lượng Hải quân Mỹ, Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Đại sứ quán Mỹ tại Nhật Bản.

Cuộc diễn tập được thực hiện dựa trên giả định rằng xảy ra tình trạng mất điện tại thành phố Yokosuka sau khi xảy ra một trận động đất mạnh cấp độ trên 6 (theo thang đo cường độ địa chấn lên đến cấp độ 7 của Nhật Bản), với tâm chấn ở dưới bán đảo Miura.

Trong cuộc diễn tập, một nhóm các quan chức thuộc Cơ quan quản lý hạt nhân của Nhật Bản dựng lên các trạm theo dõi có thể vận chuyển được, dựa trên giả thiết tình trạng mất điện do động đất gây ra khiến các trạm đo mức độ phóng xạ xung quanh căn cứ Yokosuka không thể gửi được dữ liệu. 

Đây là cuộc diễn tập lần thứ 10 kể từ khi các cuộc diễn tập kiểu này được bắt đầu tại Nhật Bản vào năm 2007./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục