Nhật Bản và Thụy Sỹ nhất trí duy trì sức ép đối với Triều Tiên

Thủ tướng Abe tuyên bố Nhật Bản và Thụy Sỹ - nước có quan hệ ngoại giao với Triều Tiên - sẽ cùng nhau hợp tác nhằm hồi hương những công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc trong những năm 1970-1980.
Nhật Bản và Thụy Sỹ nhất trí duy trì sức ép đối với Triều Tiên ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Thụy Sỹ Alain Berset. (Nguồn: swissinfo.ch)

Theo Kyodo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Thụy Sỹ Alain Berset ngày 12/4 đã nhất trí rằng cộng đồng quốc tế cần tiếp tục gây sức ép đối với Triều Tiên nhằm buộc nước này từ bỏ việc phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân.

Phát biểu trong một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo, Thủ tướng Abe tuyên bố rằng Nhật Bản và Thụy Sỹ - nước có quan hệ ngoại giao với Triều Tiên, sẽ cùng nhau hợp tác nhằm hồi hương những công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc trong những năm 1970 và 1980.

Về phần mình, Tổng thống Berset đề nghị rằng Thụy Sỹ sẽ hỗ trợ tiến hành một cuộc đối thoại giữa các nước liên quan.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã từng theo học tại Thụy Sỹ khoảng 3 năm từ năm 1998./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục