Nhật Bản và Triều Tiên bắt đầu đàm phán tại Thụy Điển

Nhật Bản hy vọng tại cuộc đàm phán này phía Triều Tiên đồng ý điều tra lại tung tích các công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc trong những năm 70 và 80 của thế kỷ trước.
Nhật Bản và Triều Tiên bắt đầu đàm phán tại Thụy Điển ảnh 1Toàn cảnh cuộc đàm phán tại Stockholm ngày 26/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngày 26/5, Nhật Bản và Triều Tiên đã bắt đầu cuộc đàm phán dự kiến kéo dài 3 ngày tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển.
Theo hãng thông tấn Kyodo, phía Nhật Bản hy vọng tại cuộc đàm phán này phía Triều Tiên đồng ý điều tra lại tung tích các công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc trong những năm 70 và 80 của thế kỷ trước.
Đổi lại, Nhật Bản sẽ xem xét bãi bỏ một số biện pháp trừng phạt đã áp đặt với Triều Tiên nếu thấy có tiến bộ đáng kể trong việc điều tra này.
Năm 2002, Triều Tiên đã thừa nhận bắt cóc 13 người Nhật Bản và cho biết 8 người trong số đó đã chết tại Triệu tiên, 5 người khác đã được trả về Nhật Bản.
Tuy nhiên, Tokyo cho rằng Triều Tiên đã bắt cóc 17 người Nhật Bản, đồng thời yêu cầu Bình Nhưỡng tiếp tục điều tra và trả về nước những con tin mà Tokyo cho là hiện vẫn sống tại Triều Tiên.
Hồi tháng Ba vừa qua, hai bên đã tiến hành một cuộc đàm phán tại Bắc Kinh (Trung Quốc), sau hàng loạt cuộc tiếp xúc hậu trường giữa các nhà ngoại giao hai nước kể từ tháng 12/2013, nhằm thúc đẩy giải quyết vấn đề bắt cóc.
Trong phát biểu mở đầu cuộc đàm phán tại Stockholm, ông Junichi Ihara, Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Á và châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn cố gắng đạt được tiến triển, dù ít ỏi, về việc giải quyết các vấn đề quan tâm thông qua các cuộc thảo luận nghiêm túc và thẳng thắn."
Trong khi đó, ông Song Il-Ho, Đại sứ Triều Tiên phụ trách đàm phán bình thường hoá quan hệ với Nhật Bản, cũng bày tỏ hy vọng hai bên sẽ tiến hành đàm phán nghiêm túc về các vấn đề cùng quan tâm.
Trước đó, phát biểu ngày 19/5 thông báo kế hoạch đàm phán với Triều Tiên, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã nhấn mạnh "vấn đề bắt cóc là một trong những đề mục quan trọng nhất trong chương trình nghị sự của Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe," do đó Tokyo "muốn nhận được phản hồi tích cực từ phía Triều Tiên"./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục