Nhật Bản và Trung Quốc nỗ lực hàn gắn quan hệ bị rạn nứt

Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso đã có cuộc tiếp xúc với người đồng cấp Trung Quốc Trương Cao Lệ trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hàn gắn quan hệ bị rạn nứt.
Nhật Bản và Trung Quốc nỗ lực hàn gắn quan hệ bị rạn nứt ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: pakistancyberforce.com)

Ngày 22/10, Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso đã có cuộc tiếp xúc với người đồng cấp Trung Quốc Trương Cao Lệ trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hàn gắn quan hệ bị rạn nứt do các vấn đề liên quan đến lãnh thổ và lịch sử thời chiến.

Cuộc gặp không chính thức kéo dài khoảng 15 phút diễn ra bên lề Hội nghị các Bộ trưởng Tài chính thuộc Diễn đàn Hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC), được tổ chức ở Bắc Kinh.

Trước sự kiện này, nhật báo Nikkei của Nhật Bản nhận định: "Đây là một bước đi quan trọng nhằm đưa ra những quyết định cuối cùng về hội nghị cấp cao Nhật - Trung."

Chuyến công du tới Trung Quốc của ông Aso, người đảm trách cả chức vụ Bộ trưởng Tài chính, diễn ra chưa đầy ba tuần trước khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC mà ở đó Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cơ hội tiếp xúc cấp cao chính thức lần đầu tiên.

Không phải tất cả 21 nước thành viên của tổ chức châu Á-Thái Bình Dương này đều gửi các bộ trưởng tài chính đến tham dự kỳ họp thường niên nhưng, đây là lần đầu tiên trong bốn năm, Tokyo gửi bộ trưởng tài chính của mình đến tham dự với hy vọng sẽ xoa dịu những căng thẳng với Bắc Kinh.

Do những bất đồng về cuộc xâm lược trong quá khứ của Nhật Bản và chủ quyền quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, mối quan hệ Nhật-Trung đã đóng băng trong một vài năm gần đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục