Nhật Bản viện trợ 2 triệu USD cho Liban hỗ trợ người tị nạn Syria

Đại sứ Nhật Bản tại Liban cho biết khoản viện trợ khẩn cấp này sẽ không chỉ giúp cung cấp sự hỗ trợ và bảo vệ cần thiết cho những người dễ bị tổn thương nhất, mà còn kích thích kinh tế địa phương.
Nhật Bản viện trợ 2 triệu USD cho Liban hỗ trợ người tị nạn Syria ảnh 1Người tị nạn Syria tại một trại tị nạn. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nguồn tin khu vực ngày 8/1 cho biết Chính phủ Nhật Bản đã cung cấp một khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 2 triệu USD cho Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), nhằm đáp ứng nhu cầu cho các cộng đồng ở Liban đang tiếp nhận người tị nạn Syria.

Đại sứ Nhật Bản tại Liban Seiichi Otsuka phát biểu: "Khoản viện trợ khẩn cấp này sẽ không chỉ giúp cung cấp sự hỗ trợ và bảo vệ cần thiết cho những người dễ bị tổn thương nhất, mà còn kích thích kinh tế địa phương thông qua việc tăng cường năng lực của các cộng đồng ở Liban đang tiếp nhận người tị nạn, cũng như tăng các cơ hội tạo thu nhập."

Điều phối viên Liên hợp quốc tại Liban Philippe Lazzarini nói rằng sự đóng góp của Nhật Bản sẽ góp phần giảm bớt những khó khăn của các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất ở Liban.

Kể từ năm 2013, Chính phủ Nhật Bản đã cung cấp hơn 40 triệu USD cho các cơ quan ở Liban để hỗ trợ quốc gia này đối phó với cuộc khủng hoảng tị nạn chưa từng có do tác động của cuộc nội chiến tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục