Nhật Bản viện trợ 3 dự án y tế và giáo dục của Việt Nam

Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho 3 dự án tại Bắc Kạn, Hà Nam, Hà Nội với tổng số tiền 352.080 USD.

Ngày 20/2, tại Hà Nội, lễ ký hợp đồng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản dành cho 3 dự án tại Bắc Kạn, Hà Nam, Hà Nội với tổng số tiền 352.080 USD đã diễn ra.

Ba dự án được viện trợ là Dự án cung cấp thiết bị cho Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Tuyết Thái (Đông Anh, Hà Nội) và hai dự án xây dựng trường tiểu học Cáp Trạng (Bắc Kạn); trường tiểu học Đức Lý (Hà Nam).

Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Tuyết Thái đặt tại huyện Đông Anh là một trong số ít cơ sở dưỡng lão tư nhân tại Hà Nội. Hiện trung tâm có 25 người già từ 61 đến 103 tuổi đang được chăm sóc. Trung tâm đã có một số máy móc cơ bản nhưng thiếu những thiết bị chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Dự án sẽ cung cấp các thiết bị như máy chụp X-quang, máy theo dõi bệnh nhân, máy điều trị/phục hồi chức năng... nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại trung tâm.

Trong tương lai, trung tâm có thể là nơi đào tạo tay nghề cho đội ngũ ứng viên điều dưỡng, hộ lý được đưa sang Nhật Bản làm việc trên cơ sở Hiệp định đối tác kinh tế Nhật-Việt (EPA).

Dự án xây dựng trường tiểu học Cáp Trạng (xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) và trường tiểu học Đức Lý (xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) đều nằm trên địa bàn các xã khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (19%). Hiện trạng cơ sở vật chất của hai trường đều rất thiếu thốn.

Trường tiểu học Cáp Trạng hiện không có phòng học, nhà trường phải bố trí học sinh học 2 ca tại một số phòng đã xuống cấp của trường mẫu giáo gần đó.

Mặc dù có gần 500 học sinh, nhưng trường tiểu học Đức Lý đã xây dựng trên 40 năm và hiện đã xuống cấp nghiêm trọng không thể sử dụng được, nhà trường phải bố trí cho học sinh học 2 ca tại điểm trường thôn Nội cách đó khá xa.

Sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản sẽ giúp hai trường trên xây dựng cơ sở mới khang trang hơn, đáp ứng sự mong đợi của học sinh và nhân dân trong vùng.

Phát biểu tại lễ ký, Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản Hideo Suzuki nhấn mạnh Nhật Bản rất chú trọng viện trợ cho giáo dục và cho rằng các dự án trên được thực hiện sẽ góp phần cải thiện rõ rệt điều kiện giáo dục, y tế tại các địa phương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục