Nhật Bản viện trợ hơn 214.000 USD cho dự án giáo dục tại Việt Nam

Lễ ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản cho hai dự án về giáo dục được thực hiện ở Việt Nam năm 2015 vừa được ký kết chiều nay, ngày 24/12.
Nhật Bản viện trợ hơn 214.000 USD cho dự án giáo dục tại Việt Nam ảnh 1Với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, cơ sở hạ tầng một số điểm trường vùng khó sẽ được cải thiện đáng kể. (Ảnh: Báo Tin tức)

Lễ ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản cho hai dự án về giáo dục được thực hiện ở Việt Nam năm 2015 vừa được ký kết chiều nay, ngày 24/12, giữa Đại sứ quán Nhật Bản và các tổ chức phi chính phủ thực hiện dự án.

Hai dự án gồm dự án Nâng cao năng lực giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho trường học và cộng đồng ven biển tại tỉnh Quảng Nam (do tổ chức phi chính phủ SEEDS Asia thực hiện) và dự án Cải thiện giáo dục tiểu học cho người dân tộc thiểu số tại ba tỉnh miền Bắc và miền Trung (do tổ chức Plan Japan thực hiện). 

Các dự án này đều đã thực hiện được một năm tại Việt Nam.

Dự án nâng cao năng lực giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho trường học và cộng đồng ven biển tại tỉnh Quảng Nam được triển khai tại huyện Điện Bàn, thành phố Hội An, huyện Duy Xuyên, huyện Thăng Bình, thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành. Hoạt động trọng tâm là xây dựng trường học kiểu mẫu, địa phương kiểu mẫu về giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Dự án Cải thiện giáo dục tiểu học cho người dân tộc thiểu số được thực hiện tại các tỉnh Hà Giang, Quảng Bình và Quảng Ngãi, nơi có tỷ lệ người dân tộc thiểu số khá cao. 

Tổ chức Plan Japan sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các ban ngành chính quyền địa phương để triển khai ba nội dung chính. Thứ nhất là cải thiện môi trường giáo dục với các hoạt động như xây phòng học, lắp đặt thiết bị vệ sinh, cung cấp nước sạch, cung cấp giáo trình học… Thứ hai là đào tạo tập huấn cho giáo viên về tạo môi trường thân thiện với trẻ, tổ chức hội thảo xem xét các biện pháp cải thiện chương trình học, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy giữa các giáo viên… Thứ ba là xúc tiến hoạt động giáo dục tại địa phương với việc tổ chức hội đọc sách. 

Trong năm đầu thực hiện dự án, đã có 70 trường học được nâng cấp và xây mới, 120 trường học được cung cấp sách để học sinh người dân tộc thiểu số tự học tiếng Việt thông qua đọc truyện.

Phát biểu tại buổi lễ, ngài Jun Yanagi, Đại diện lâm thời Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, với sự viện trợ này, ông hy vọng các dự án tiếp tục được triển khai trong năm 2015 một cách thường xuyên và có chiều sâu hơn. Đại diện hai tổ chức phi chính phủ thực hiện dự án cũng cho biệt họ sẽ nỗ lực hơn nữa để triển khai có hiệu quả dự án trên cơ sở những kinh nghiệm và thành quả đã đạt được trong năm qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục