Nhật Bản viện trợ xây trường học tại Hải Phòng

Chính phủ Nhật Bản cam kết sẽ tài trợ gần 89.000 USD cho dự án xây dựng trường tiểu học tại xã Tiến Thắng, thành phố Hải Phòng.

Chính phủ Nhật Bản cam kết sẽ tài trợ gần 89.000 USD cho dự án xây dựng trường tiểu học tại xã Tiến Thắng, thành phố Hải Phòng.

Theo hợp đồng ký kết ngày 3/7, viện trợ của Chính phủ Nhật Bản sẽ được sử dụng để xây mới một tòa nhà 2 tầng gồm 8 phòng, thay thế ngôi trường cũ được xây dựng cách đây gần 40 năm và đang xuống cấp nghiêm trọng.

Khoản tài trợ cho xã Tiến Thắng là một phần trong chương trình viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản dành cho các địa phương Việt Nam trong tài khóa 2009.

Sau khi hoàn tất dự án, tình trạng học hai ca tại xã sẽ được chấm dứt. Môi trường học tập cho gần 550 học sinh sẽ được cải thiện đáng kể và giờ học của các em cũng sẽ được tăng cường thông qua việc học cả ngày./.

Hoàng Nhương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục