Nhật Bản: Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là "không thể dung thứ"

Ngày 7/2, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên án vụ phóng tên lửa tầm xa mà Triều Tiên vừa tiến hành sáng cùng ngày, khẳng định hành động này là "hoàn toàn không thể dung thứ."
Nhật Bản: Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là "không thể dung thứ" ảnh 1Xe chở Hệ thống đánh chặn tên lửa PAC-3 rời bến cảng ở Ishigaki ở miền Nam Nhật Bản ngày 6/2. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo AFP/THX/Kyodo, ngày 7/2, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên án vụ phóng tên lửa tầm xa mà Triều Tiên vừa tiến hành sáng cùng ngày.

Phát biểu trước báo giới, ông Abe khẳng định hành động này là "hoàn toàn không thể dung thứ" và rõ ràng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết hiện chưa có thông tin về thiệt hại trên lãnh thổ Nhật Bản do vụ phóng của Triều Tiên gây ra và Tokyo sẽ phản đối mạnh mẽ động thái này.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) đã không có phản ứng nào với quả tên lửa mà Triều Tiên phóng về phía tỉnh Okinawa thuộc cực Nam Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục