Nhật Bản: Vụ tấn công bằng dao không liên quan Hồi giáo cực đoan

Cảnh sát Nhật Bản không thu thập được thông tin nào cho thấy vụ tấn công bằng dao tại cơ sở chăm sóc người khuyết tật liên quan Hồi giáo cực đoan.
Nhật Bản: Vụ tấn công bằng dao không liên quan Hồi giáo cực đoan ảnh 1Hiện trường vụ tấn công. (Nguồn: NHK)

Theo hãng Reuters, ngày 26/7, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết cảnh sát nước này không thu thập được bất kỳ thông tin nào cho thấy vụ tấn công bằng dao tại cơ sở chăm sóc người khuyết tật Tsukui Yamayuri En ở thành phố Sagamihara có liên hệ với chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Suga xác nhận đã có 19 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ việc này.

Trước đó cùng ngày, cảnh sát tỉnh Kanagawa đã bắt giữ Satoshi Uematsu, 26 tuổi, sau khi đối tượng này lái xe đến đồn cảnh sát Tsukui vào rạng sáng và thú nhận là thủ phạm vụ tấn công bằng dao tại cơ sở Tsukui Yamayuri En./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục