Nhật xây tuyến chuyển khí đốt ngầm đầu tiên dưới biển

Nhật Bản xây tuyến vận chuyển khí đốt ngầm đầu tiên dưới biển

Việc xây dựng này sẽ được hoàn thành vào năm 2020 và đây sẽ là tuyến vận chuyển khí đốt đầu tiên ở Nhật Bản đi ngầm dưới đáy đại dương.

Công ty khí đốt Tokyo Gas ngày 5/1 cho biết kế hoạch xây dựng tuyến đường dẫn khí đốt ngầm dưới biển nối từ thành phố Hitachi, tỉnh Ibaraki với khu công nghiệp Kashima Rinkai, thuộc thành phố Kashima đã được phê duyệt.

Theo đó, việc xây dựng này sẽ được hoàn thành vào năm 2020 và đây sẽ là tuyến vận chuyển khí đốt đầu tiên ở Nhật Bản đi ngầm dưới đáy đại dương.

Ngoài mục đích tạo ra sự đa dạng trong việc vận chuyển khí đốt, tuyến đường ngầm này còn có tác dụng bảo đảm khả năng cung cấp ổn định khí đốt cho các vùng công nghiệp trọng điểm nhằm đối phó với các thảm hỏa tự nhiên có thể xảy ra.

Tokyo Gas cho biết công ty hiện có ba nhà máy chế biến khí đốt hóa lỏng (LNG) đặt tại khu vực cảng Tokyo.

Nhằm cung cấp khí đốt ổn định trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn ở Tokyo, công ty này hiện đang xây dựng thêm một nhà máy chế biến LNG mới ở thành phố Hitachi.

Đường ống dẫn khí đốt ngầm dưới biển nối từ nhà máy này tới khu công nghiệp Kashima Rinkai dự kiến có độ dài 80km.

Cũng theo Tokyo Gas, đường ống dẫn khí ngầm này ngoài việc cung cấp khí đốt cho khu công nghiệp trên, còn có thể dùng cho việc cung cấp khí đốt cho các khu vực xung quanh thủ đô Tokyo trong trường hợp xảy ra sự cố, hỏa hoạn ở các nhà máy LNG ở cảng Tokyo hay hệ thống dẫn khí đốt nối với khu vực Bắc Kanto gặp sự cố.

Tại Nhật Bản, đường ống ngầm dưới biển cung cấp khí đốt cho doanh nghiệp và người dân mới chỉ được xây dựng ở cảng Tokyo và Ise, nơi có khoảng cách ngắn nối từ các nhà máy chế biến LNG với nơi tiêu thụ.

Việc xây dựng đường ống ngầm dưới biển hiện cũng mới chỉ được hạn chế ở việc kết nối giữa các mỏ khí đốt với các nhà máy chế biến trên đất liền.

Trên thế giới, mới chỉ có một tuyến dẫn khí đốt ngầm dưới đáy biển là tuyến Bắc Phi qua Địa Trung Hải tới Châu Âu.

Tokyo Gas nhận định việc triển khai tuyến đường dẫn khí đốt ngầm dưới biển lần này của công ty có thể mở ra một thời kỳ mới cho phép Nhật Bản nhập khẩu khí đốt từ nước ngoài thông qua các tuyến ống dẫn ngầm dưới đáy đại dương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục