Nhật Bản xúc tiến các cuộc đối thoại song phương cấp cao

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông và hội đàm với lãnh đạo các nước Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc và Mông Cổ.
Nhật Bản xúc tiến các cuộc đối thoại song phương cấp cao ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: Foreign Brief)

Sáng 10/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã rời nước này, bắt đầu chuyến đi thành phố cảng Vladivostok của Nga để tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông và hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin. Đây sẽ là cuộc gặp thứ 22 của hai nhà lãnh đạo này.

Theo các quan chức Nhật Bản, dự kiến trong cuộc hội đàm vào ngày 10/9, một ngày trước khi diễn ra Diễn đàn Kinh tế phương Đông, các nhà lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về cách thức thúc đẩy các hoạt động kinh tế chung ở quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc, trong khi Nga gọi là quần đảo Nam Kuril.

Phát biểu với phóng viên trước khi lên đường, Thủ tướng Abe khẳng định: "Tôi chắc chắn sẽ thúc đẩy các mối quan hệ Nhật-Nga hướng tới giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ và ký một hiệp ước hòa bình (sau chiến tranh)."

[Tổng thống Trump cảnh báo Nhật Bản sẽ đối mặt với vấn đề lớn]

Liên quan đến vấn đề an ninh, nhiều khả năng Thủ tướng Abe và Tổng thống Putin sẽ trao đổi quan điểm về hợp tác nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Trong thời gian 4 ngày tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông, Thủ tướng Abe sẽ bài phát biểu quan trọng tại diễn đàn và tiến hành một số cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak Yon, Tổng thống Mông Cổ Khaltmaa Battulga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục