Nhật Bản-Hàn Quốc nhất trí nối lại đàm phán FTA

Hai nước Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 7/1 đã nhất trí nối lại các cuộc đàm phán về Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương.
Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 7/1 đã nhất trí nối lại các cuộc đàm phán về Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương.

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc Kim Sung Hwan tại thủ đô Seoul, Quốc vụ khanh phụ trách chính sách quốc gia của Nhật Bản Koichiro Gemba cho biết Thủ tướng Naoto Kan dự kiến thảo luận việc nối lại các cuộc đàm phán về FTA trong chuyến thăm Nhật Bản sắp tới của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak.

Đề xuất trên đã được phía Hàn Quốc chấp thuận. Bộ trưởng Kim Sung Hwan khẳng định Hàn Quốc "không phản đối việc ký kết" thỏa thuận này, song ông cho rằng hai nước cần giải quyết các mâu thuẫn còn tồn đọng như vấn đề lịch sử và Nhật Bản chấp nhận quyền bỏ phiếu tại các cuộc bầu cử địa phương của người nước ngoài thường trú ở nước này, trong đó đa số là người mang quốc tịch Hàn Quốc.

Các cuộc đàm phán FTA giữa Nhật Bản và Hàn Quốc đã bị đình trệ từ năm 2004, một phần là do các bất đồng về chính sách mở cửa thị trường nông nghiệp của Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục