Nhật Bản-Hy Lạp: Trận quyết chiến của những kẻ chiến bại

Lượt trận thứ hai Bảng C, Nhật Bản và Hy Lạp, những kẻ bại trận ở trận ra quân, sẽ gặp nhau trong trận đấu quyết chiến để mở ra cơ hội đi tiếp vào vòng trong.
Nhật Bản-Hy Lạp: Trận quyết chiến của những kẻ chiến bại ảnh 1Gặp Hy Lạp là cơ hội để Tuyển Nhật Bản chứng minh thất bại trong trận ra quân trước Côte d’Ivoire chỉ là một tai nạn. (Nguồn: FIFA/Getty Images)

Trận đấu vào sáng sớm 20/6 theo giờ Việt Nam giữa Nhật Bản và Hy Lạp trên sân vận động Estádio das Dunas, thành phố Natal, bang Rio Grande do Norte, trong khuôn khổ lượt trận thứ hai của Bảng C, Vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2014) sẽ là trận đấu buộc phải thắng của cả hai đội nếu như không muốn tự khép lại cơ hội đi tiếp vào vòng trong.

Ở trận đầu ra quân, cả Nhật Bản và Hy Lạp đều là những kẻ bại trận và hiện đang để mất lợi thế vào tay của Colombia và Côte d’Ivoire.

Trong khi “Samurai Xanh” (biệt danh của đội tuyển Nhật Bản) để tuột mất ba điểm trong vòng chưa đầy hai phút, từ phút 64 đến 66 của trận đấu gặp Côte d’Ivoire thì Hy Lạp đã thực sự phải tâm phục khẩu phục khi để thua Colombia ba bàn không gỡ.

Với tình thế của cả hai đội hiện nay, một trận thua hay kể cả một trận hòa cũng sẽ là không đủ để hai đội thoát khỏi khó khăn và giành quyền tự quyết trong lượt đấu cuối. Do vậy, một trận đấu cởi mở và hấp dẫn là điều mà người hâm mộ bóng đá có thể chờ đợi trong cuộc đối đầu của “những kẻ thất thế” này.

Về phía đội tuyển Nhật Bản, huấn luyện viên người Italy Alberto Zaccheroni đã cho biết sẽ phải đưa ra nhiều điều chỉnh trong đội hình ở trận đấu tới, trong đó rất có thể tiền đạo Yoshito Okubo sẽ được vào sân ngay từ đầu thay cho vị trí của Yuya Osako.

Trong trận đấu với Côte d’Ivoire, Yuya Osako đã có một màn trình diễn không thực sự ấn tượng và đã phải rời sân để nhường chỗ cho chính Yoshito Okubo. Cầu thủ vào thay người, dù không ghi thêm được bàn thắng nào cho Nhật Bản song cũng được cho là thi đấu ấn tượng hơn.

Trong khi đó, tiền vệ công được đặt nhiều kỳ vọng Shinji Kagawa cũng chưa thực sự phát huy hết vai trò của mình, tuy nhiên vị trí của cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ Manchester United nhiều khả năng vẫn được bảo đảm vì anh được kỳ vọng sẽ là người phù hợp phá vỡ được hàng phòng ngự của Hy Lạp.

Với Nhật Bản, những gì họ phải làm trong trận đấu tới là chứng minh rằng, thất bại trong trận ra quân trước Côte d’Ivoire chỉ là một tai nạn.

Ở bên kia sân đấu, các cầu thủ Hy Lạp cũng sẽ đặt quyết tâm cao cho trận đấu này. Hàng phòng ngự vốn được đánh giá cao của “các vị thần” (chỉ để lọt lưới 4 bàn trong toàn bộ 10 trận đấu ở vòng loại) lại dễ dàng ba lần bị xé toang trong trận thua Colombia.

Trong khi đó, hàng công của Hy Lạp lại thi đấu khá đơn điệu, điều này khiến những đường lên bóng của họ dễ dàng bị Colombia ngăn chặn từ sớm. Đối mặt với các cầu thủ Nhật Bản, không có nhiều lợi thế về thể hình và thể lực nhưng lại có khả năng kiểm soát bóng tốt và thi đấu sáng tạo, hàng phòng thủ với các cầu thủ có kinh nghiệm nhưng đã cao tuổi của Hy Lạp sẽ phải hết sức tập trung và thi đấu một cách chắc chắn.

Trong khi đó ở tuyến trên, Hy Lạp vẫn sẽ phải hy vọng vào lối chơi bóng dài, tạt cánh đánh đầu, cho dù họ đã hoàn toàn phá sản với lối đá này trong trận gặp Colombia.

Các cầu thủ Hy Lạp thực tế cũng chỉ có thể phát huy lối chơi như vậy vì họ có thể hình tốt hơn các cầu thủ Nhật Bản và các cầu thủ tấn công của Hy Lạp không có khả năng xoay trở tốt trong cự ly hẹp để có thể áp dụng lối đá truyền ban ngắn.

Một tín hiệu tốt cho Hy Lạp là cả hai bàn thua của Nhật Bản trong trận gặp Côte d’Ivoire đều đến từ những tình huống dứt điểm bằng đầu.

Về đội hình, những sự điều chỉnh có thể đến từ huấn luyện viên Fernando Santos là việc để tiền vệ cánh Giannis Fetfatzidis vào sân ngay từ đầu thay cho Dimitris Salpingidis và Fanis Gekas sẽ nhường vị trí xuất phát cho Kostas Mitroglou.

Thông tin trận đấu

- Thời gian: 5 giờ sáng 20/6/2014

- Địa điểm: Sân vận động Arena das Dunas, Natal, bang Rio Grande do Norte

- Trọng tài: Joel Aguilar (Salvado)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục