Nhật Bản-Iran thảo luận về chương trình hạt nhân

Hai ngoại trưởng Nhật Bản và Iran, ngày 31/5, đã có cuộc gặp ở Tokyo để thúc giục Tehran dừng chương trình làm giàu urani của Iran.
Ngoại trưởng Nhật Bản Katsuya Okada ngày 31/5 đã gặp người đồng cấp Iran Manouchehr Mottaki ở Tokyo để thúc giục Tehran dừng chương trình làm giàu urani gây tranh cãi của Iran, vụ việc đã khiến Mỹ trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự thảo trừng phạt mới đối với Iran.

Cuộc gặp cấp bộ trưởng nói trên được tổ chức theo đề nghị của Iran nhằm thuyết phục Nhật Bản, nước thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, không ủng hộ dự thảo trên của Washington. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Okada đã nói ông tin việc áp đặt trừng phạt bổ sung Iran là cần thiết nếu nước này tiếp tục chương trình làm giàu urani.

Ông Okada cũng thúc giục Tehran thực hiện nghiêm túc kế hoạch chuyển urani làm giàu ở cấp độ thấp sang Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lấy nhiên liệu hạt nhân theo thỏa thuận đã ký với Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu trước chuyến thăm Tokyo, Ngoại trưởng Mottaki hy vọng Nhật Bản sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết căng thẳng giữa Iran với Mỹ và châu Âu về chương trình hạt nhân của nước này. Ông Mottaki cũng hy vọng chương trình trao đổi nhiên liệu hạt nhân của Iran với Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra thuận lợi bất chấp việc Mỹ không đồng thuận.

Trước đó, ngày 30/5, Tổng thống Brazil Lula da Silva có kế hoạch tìm kiếm sự ủng hộ từ những người đồng cấp Pháp, Nga và Trung Quốc về thỏa thuận trao đổi nhiên liệu hạt nhân của Iran. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad, ông Lula thông báo ông sẽ hội đàm với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nhằm đạt được sự đồng thuận về thỏa thuận trao đổi nhiên liệu hôm 17/5. Theo các nguồn tin ngoại giao, Hội đồng Bảo an dự kiến sẽ thông qua bản nghị quyết nói trên vào đầu tháng Sáu tới.

Cho đến nay, Iran vẫn khẳng định chương trình hạt nhân tại nước này là vì mục đích hòa bình song phương Tây vẫn cho rằng đây chỉ là hành động nhằm che đậy tham vọng chế tạo vũ khí hạt nhân của Tehran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục