Nhật Bản-Lào chuẩn bị tổ chức đối thoại an ninh lần đầu

Đây là một phần trong các nỗ lực nhằm thúc đẩy liên lạc bên trong các vấn đề chính trị và an ninh hai nước Lào và Nhật Bản.

Kyodo đưa tin, ngày 23/4, Thông tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, nước này và Lào sẽ tổ chức các cuộc đối thoại an ninh song phương lần đầu tiên tại thủ đô Vientiane vào ngày 24/4 tới.

Tham gia cuộc đối thoại lần này sẽ có Vụ trưởng Vụ Đông Nam và Tây Nam Á thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Kazuhide Ishikawa với Vụ trưởng Vụ châu Á - Thái Bình Dương và châu Phi thuộc Bộ Ngoại giao Lào, ông Mai Sayavongs cùng nhiều quan chức đến từ Bộ Quốc phòng hai nước.

Trước đó, trong một cuộc họp diễn ra tại thủ đô Tokyo hồi tháng 12/2013, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Lào Thongsing Thammavong đã nhất trí khởi động một khuôn khổ đối thoại an ninh với sự tham gia của các quan chức ngoại giao và quốc phòng hai nước.

Đây là một phần trong các nỗ lực nhằm thúc đẩy liên lạc bên trong các vấn đề chính trị và an ninh hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục