Nhật Bản-Malaysia đẩy mạnh hợp tác về công nghệ thông tin

Malaysia và Nhật Bản đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông nhằm tăng cường quản lý thảm họa và an ninh mạng.
Nhật Bản-Malaysia đẩy mạnh hợp tác về công nghệ thông tin ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Malaysia và Nhật Bản đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) nhằm tăng cường quản lý thảm họa và an ninh mạng.

Ngày 17/1, Bộ trưởng Nội vụ và truyền thông Nhật Bản Sanae Takaichi đang ở thăm Malaysia đã ký một bản ghi nhớ hợp tác với người đồng cấp Malaysia Salleh Said Keruak tại Putrajaya, thủ đô hành chính của Malaysia, theo đó, hai nước đã cam kết tiến hành diễn tập chung nhằm tăng cường các biện pháp chống khủng bố mạng.

Trong khi đó, Malaysia hy vọng khai thác được công nghệ và học tập kinh nghiệm của Nhật Bản, ví dụ như việc cung cấp thông tin nhanh chóng để người dân đi sơ tán khi thảm họa xảy ra.

Theo thông cáo báo chí từ Bộ Truyền thông và đa phương tiện Malaysia, chính phủ hai nước nhất trí hợp tác về cái gọi là "Internet về mọi thứ," một định nghĩa trong đó các thiết bị được kết nối với mạng Internet cũng như thúc đẩy mạng lưới không dây thế hệ thứ 5 và ví tiền điện tử.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai nước cũng đề cập tới sự hợp tác trong phát thanh và truyền hình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục