Nhật Bản-Myanmar hợp tác phát triển khu công nghiệp

Ba tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản và Myanmar ký thỏa thuận thành lập một liên doanh nhằm phát triển tổ hợp công nghiệp ở ngoại ô Yangon.  
Nhật Bản-Myanmar hợp tác phát triển khu công nghiệp ảnh 1Khu kinh tế đặc biệt Thilawa. (Nguồn: 4.bp.blogspot.com)

Ba tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản và Myanmar vừa ký thỏa thuận thành lập một liên doanh nhằm phát triển tổ hợp công nghiệp ở ngoại ô thành phố Yangon.

Theo thỏa thuận này, ba tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản là Mitsubishi Corp, Marubeni Corp và Sumitomo Corp sẽ đóng góp 49 triệu USD vào một liên doanh có tổng vốn 100 triệu USD do Chính phủ Myanmar và các doanh nghiệp nước này là cổ đông chính.

Khu công nghiệp dự kiến có tổng diện tích 400ha, nằm trong Khu kinh tế đặc biệt Thilawa, sẽ được liên doanh Myanmar-Nhật Bản phát triển đường sá, hệ thống xử lý nước thải và các cơ sở hạ tầng khác.

Khu công nghiệp này, dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2015, được kỳ vọng sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ôtô và các ngành công nghiệp mũi nhọn khác.

Phát biểu tại lễ ra mắt liên doanh, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho rằng việc phát triển khu công nghiệp đặc biệt này sẽ giúp các nhà đầu tư nước ngoài mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Myanmar, đồng thời nhấn mạnh Tokyo sẽ cố gắng để hỗ trợ dự án này.

Bộ trưởng Tài chính Myanmar Win Shein bày tỏ tin tưởng khu kinh tế đặc biệt sẽ tạo ra nhiều việc làm, đồng thời giúp chuyển giao công nghệ và thực hiện được mục tiêu kinh tế quốc gia của Myanmar.

Khu kinh tế đặc biệt Thilawa có tổng diện tích 2.400ha. Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho biết hiện đang nghiên cứu cách thức hợp tác Nhật-Myanmar để phát triển 2.000ha còn lại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục