Nhật Bản-Triều Tiên nối lại đàm phán liên chính phủ

Nhật Bản và Triều Tiên đã nhất trí nối lại các cuộc đàm phán liên chính phủ chính thức lần đầu tiên kể từ hồi tháng 11/2010 vào thời gian "sớm nhất có thể."

Kyodo đưa tin, một quan chức Nhật Bản ngày 20/3 thông báo các nhà ngoại giao của nước này và Triều Tiên đã nhất trí làm việc hướng tới mục tiêu nối lại các cuộc đàm phán liên chính phủ chính thức lần đầu tiên kể từ hồi tháng 11/2010 vào thời gian "sớm nhất có thể."

Nguồn tin cho biết thêm thỏa thuận trên đạt được trong cuộc đàm phán không chính thức giữa các nhà ngoại giao Nhật Bản và Triều Tiên bên lề cuộc họp hai ngày giữa giới chức Hội Chữ thập Đỏ hai nước diễn ra ở thành phố Thẩm Dương, Đông Bắc Trung Quốc.

Trước đó, ngày 19/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết đại diện đặc biệt của Trung Quốc về các vấn đề Bán đảo Triều Tiên, ông Vũ Đại Vĩ đã đến thăm Triều Tiên trong nỗ lực khởi động lại các cuộc đàm phán sáu bên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục