Nhật Bản-Triều Tiên tiến hành hội đàm tại Mông Cổ

Ngày 15/11, Nhật Bản và Triều Tiên đã bắt đầu cuộc hội đàm cấp chuyên viên tại Mông Cổ để bàn các vấn đề "có lợi" cho cả hai bên.
Hãng Kyodo đưa tin ngày 15/11, Nhật Bản và Triều Tiên đã bắt đầu cuộc hội đàm cấp chuyên viên tại Mông Cổ để bàn các vấn đề "có lợi" cho cả hai bên.

Trong cuộc hội đàm, Nhật Bản dự kiến tạo tiến triển về vấn đề gai góc liên quan tới các công dân Nhật bị Triều Tiên bắt cóc trước đây.

Tham gia cuộc gặp lần này tại Ulan Bato có ông Shinsuke Sugiyama, Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản và ông Song Il Ho - quan chức Triều Tiên phụ trách các vấn đề về Nhật Bản đồng thời là đại diện của Triều Tiên tham gia các cuộc đàm phán bình thường hóa quan hệ với Nhật Bản.

Dự kiến cuộc gặp sẽ diễn ra trong hai ngày.

Phát biểu trước báo giới tại Ulan Bato trước khi bước vào hội đàm, Vụ trưởng Sugiyama nói: "Tôi sẽ làm việc hết mình"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục