Nhật Bản-Trung Quốc hợp tác trong các dự án cơ sở hạ tầng ở nước thứ 3

Ngày 26/10, Thủ tướng Nhật Bản và người đồng cấp Trung Quốc nhất trí tăng cường hợp tác trong các dự án cơ sở hạ tầng ở nước thứ ba, khi hai bên đang nỗ lực cải thiện quan hệ ngoại giao.
Nhật Bản-Trung Quốc hợp tác trong các dự án cơ sở hạ tầng ở nước thứ 3 ảnh 1Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc gặp tại Bắc Kinh ngày 25/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin, ngày 26/10, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường nhất trí tăng cường hợp tác trong các dự án cơ sở hạ tầng tại các nước thứ ba, trong bối cảnh hai bên đang nỗ lực cải thiện quan hệ ngoại giao.

Tại một diễn đàn ở thủ đô Bắc Kinh với sự tham dự của hai quan chức trên, các doanh nghiệp Nhật Bản và Trung Quốc đã ký kết các thỏa thuận nhằm xúc tiến hơn 50 dự án, trong đó có dự án phát triển một thành phố thông minh ở Thái Lan.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Abe bày tỏ hy vọng kiến tạo môi trường “ba bên cùng có lợi” do Tokyo và Bắc Kinh chung tay xây dựng trong các dự án cơ sở hạ tầng tại các nước thứ ba.

Tuy nhiên, Thủ tướng Abe nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập “các tiêu chuẩn quốc tế" để đảm bảo đầu tư cơ sở hạ tầng cởi mở, minh bạch và hiệu quả về mặt kinh tế; đồng thời cho rằng sức mạnh tài chính của các nước tiếp nhận cũng cần phải được cân nhắc.

[Nhật Bản và Trung Quốc nối lại các hoạt động giao lưu tàu chiến]

Phát biểu trên của Thủ tướng Abe chứng tỏ Nhật Bản muốn thúc đẩy việc xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao, bền vững trong khuôn khổ chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cởi mở và tự do.

Cùng ngày, một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết, trong buổi hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường, Thủ tướng Abe bày tỏ lo ngại về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc.

Phát biểu với báo giới, quan chức giấu tên này nhấn mạnh: “Lưu tâm tới vấn đề cộng đồng người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, Thủ tướng Abe nói với người đồng cấp Trung Quốc rằng cộng đồng quốc tế, trong đó có Nhật Bản, đang quan tâm sát sao tới tình hình nhân quyền ở Trung Quốc.”

Phát biểu của Thủ tướng Abe cho thấy Tokyo và Bắc Kinh vẫn bất đồng trong một số vấn đề chính trị, mặc dù hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế trong bối cảnh quan hệ song phương đang cải thiện rõ rệt kể từ cuối năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục