Nhật Bản-Trung Quốc thúc đẩy kinh tế để “hâm nóng” quan hệ

Phái đoàn doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản đang ở thăm Trung Quốc đã có các cuộc tiếp xúc với giới chức Trung Quốc nhằm thúc đẩy kinh tế giữa hai nước.
Nhật Bản-Trung Quốc thúc đẩy kinh tế để “hâm nóng” quan hệ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Ngày 23/9, trong cuộc gặp với phái đoàn các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành bày tỏ lo ngại tình trạng sụt giảm mạnh đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Các thành viên phái đoàn doanh nghiệp Nhật Bản cho biết Bộ trưởng Cao và các quan chức Chính phủ Trung Quốc đã nói với phái đoàn do Chủ tịch danh dự Tập đoàn Toyota Motor, Fujio Cho làm trưởng đoàn rằng Bắc Kinh và Tokyo cần ngăn chặn nguy cơ căng thẳng chính trị song phương làm tổn hại đến tăng trưởng của hai nền kinh tế lớn nhất châu Á này.

Một trong các thành viên phái đoàn tham dự cuộc gặp ở Bắc Kinh dẫn lời Bộ trưởng Cao Hổ Thành cho biết Bắc Kinh “không muốn thấy hai nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ chính trị lạnh giá.”

Bộ trưởng cho biết những hoạt động kinh tế ì ạch “sẽ không mang lại ích lợi chung” và ông hy vọng Chính phủ Nhật Bản cùng với Trung Quốc “thúc đẩy định hướng chung” nhằm cải thiện quan hệ song phương.

Vào thời điểm kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với áp lực suy giảm, Bộ Thương mại Trung Quốc hồi tuần trước cho biết đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản vào nước này trong 8 tháng đầu năm 2014 giảm 43,3% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 3,16 tỷ USD.

Sau cuộc gặp với Bộ trưởng Cao, ông Sadayuki Sakakibara, Chủ tịch Liên đoàn các doanh nghiệp Nhật Bản (Keidanren), thành viên của phái đoàn, cho biết thành phần tư nhân cần đóng một vai trò lớn hơn trong việc hạ nhiệt căng thẳng chính trị giữa hai nước vốn đang gặp phải các vấn đề về lãnh thổ và lịch sử.

Ông Sakakibara cho biết với việc kích hoạt giao lưu kinh tế giữa Nhật Bản và Trung Quốc, Keidanren muốn tăng cường sự tin cậy lẫn nhau giữa hai nước và cải thiện tình hình hiện nay trên phương diện chính trị và ngoại giao. Chủ tịch Keidanren cho biết cũng sẽ bày tỏ “cảm xúc tương tự” trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương ngày 24/9.

Chuyến thăm của phái đoàn gồm 200 lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản diễn ra chưa đầy hai tháng trước khi Trung Quốc tổ chức hội nghị cấp cao khu vực, theo đó các nhà lãnh đạo cấp cao của hai nước có cơ hội tiến hành hội đàm chính thức lần đầu tiên.

Đây là phái đoàn lớn nhất của Hiệp hội Kinh tế Nhật-Trung từ trước đến nay kể từ khi tổ chức này bắt đầu cử đại biểu thăm viếng hàng năm sang Trung Quốc vào năm 1975, ba năm sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ.

Bên cạnh cuộc gặp với Bộ trưởng Cao Hổ Thành, phái đoàn doanh nghiệp lớn của Nhật Bản đã trao đổi ý kiến về tình hình kinh tế hai nước với các quan chức cấp cao thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc.

Trong cuộc gặp, Phó Chủ tịch Ủy ban Cải cách quốc gia Trung Quốc Chu Chi Hâm đã điểm qua tình hình về những cải cách của Trung Quốc nhằm đảm bảo phát triển bền vững bằng cách tái cân bằng tăng trưởng khỏi sự phụ thuộc nặng nề vào đầu tư hướng đến tiêu dùng và sáng tạo.

Phái đoàn doanh nghiệp Nhật Bản nhất trí với các quan chức cấp cao Trung Quốc rằng hai bên có nhiều tiềm năng trong hợp tác về các giải pháp tiết kiệm năng lượng và chống ô nhiễm mặc dù quan hệ chính trị giữa hai nước vẫn còn nhiều vướng mắc. Nhóm các doanh nhân hàng đầu Nhật Bản đã nói với các quan chức Trung Quốc rằng Nhật Bản muốn tổ chức tiếp một diễn đàn về bảo tồn năng lượng trong thời gian tới.

Diễn đàn trên được tổ chức định kỳ hàng năm từ năm 2006 nhưng đã phải hoãn lại sau khi tổ chức lần cuối hồi năm 2012 do căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo liên quan đến quần đảo do Nhật Bản kiểm soát nhưng Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên biển Hoa Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục