Nhật Bản-Trung Quốc tiếp tục bất đồng về đường dây nóng trên biển

Trung Quốc và Nhật Bản đã kết thúc cuộc đàm phán về việc sớm áp dụng đường dây nóng trên biển, nhằm tránh các vụ đụng độ ngoài ý muốn trên Biển Hoa Đông, mà không đạt được bước đột phá nào.
Nhật Bản-Trung Quốc tiếp tục bất đồng về đường dây nóng trên biển ảnh 1 Tàu hải giám của Trung Quốc đi vào vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 9/12, Nhật Bản và Trung Quốc đã kết thúc cuộc đàm phán về việc sớm áp dụng đường dây nóng trên biển, nhằm tránh các vụ đụng độ ngoài ý muốn trên Biển Hoa Đông, mà không đạt được bước đột phá nào.

Chính phủ Nhật Bản cho biết sau 3 ngày thảo luận giữa các quan chức cấp cao của hai nước tại thành phố Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh Hải Nam của Trung Quốc, hai bên sẽ tiếp tục các nỗ lực hướng tới việc sớm hoạt động đường dây nóng nói trên.

Hai bên cũng nhất trí "về cơ bản" tiến hành vòng đàm phán tiếp theo tại Nhật Bản trong nửa đầu năm sau.

Một trong những rào cản đối với nỗ lực thực thi cơ chế đối thoại Trung Quốc-Nhật Bản là cách thức xử lý liên quan đến vùng lãnh hải và không phận xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Nhật Bản yêu cầu không đưa khu vực này vào phạm vi đường dây nóng, còn Trung Quốc đòi hỏi ngược lại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục