Tranh cử bằng loa còi

Nhật bắt tranh cử bằng loa còi, không dùng Twitter

Dù là nước có công nghệ cực kỳ hiện đại, song Nhật Bản vẫn cấm sử dụng internet vận động tranh cử mà phải dùng cách truyền thống.
Theo luật bầu cử Nhật Bản, tất cả các ứng viên và người ủng hộ không được phép sử dụng Twitter, Facebook, cập nhật thông tin trên trang mạng hay thậm chí là gửi thư điện tử trong quá trình chiến dịch tranh cử chính thức, bắt đầu từ thứ Ba vừa rồi, chuẩn bị cho cuộc bầu cử ngày 16/12. Nhưng ông Toru Hashimoto, thị trưởng thành phố lớn thứ hai Nhật Bản Osaka, nói ông sẽ tiếp tục đưa những suy nghĩ của mình tới 900.000 người theo dõi ông trên Twitter. “Tôi không phải là một ứng viên, nên những hành động này được phép,” ông Hashimoto nói. Ông hiện là phó chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản, nhưng không ra tranh cử nghị sĩ. “Tôi không xin phiếu bầu,” ông nói với các phóng viên ngày thứ Năm. Bất chấp tiếng tăm là một nước công nghệ cực kỳ hiện đại, Nhật Bản đôi khi có khuynh hướng chèn ép những công nghệ mới. Những du khách nước ngoài đến thăm Nhật Bản bình luận về việc máy fax kiểu truyền thống vẫn được sử dụng rộng rãi ở các nhà dân và văn phòng. Công nghệ fax vốn đã bị thư điện tử tiêu diệt ở hầu hết các nước phát triển khác. Luật có từ trước thời đại internet bùng nổ cấm tranh cử trên mạng, khiến các ứng viên và những người ủng hộ phải trải qua hai tuần lái xe, đi đây đi đó trong khu vực tranh cử hò hét tên họ và đọc những bản cương lĩnh dài lòng thòng. Ông Hashimoto đã cùng với cựu thống đốc Tokyo có khuynh hướng chống Trung Quốc, Shintaro Ishihara, hợp sức thành lập một đảng mới với hy vọng đưa ra một lựa chọn thứ ba cho cử tri Nhật, vốn đã mất tín nhiệm vào Đảng Dân chủ Nhật Bản đang cầm quyền lẫn đảng đối lập Đảng Dân chủ Tự do./.
Nhật bắt tranh cử bằng loa còi, không dùng Twitter ảnh 1
Thị trưởng Osaka Toru Hashimoto vẫn quyết dùng mạng xã hội bất chấp lệnh cấm (Nguồn: AFP)

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục