Nhật: Bệnh nhân cúm biến chứng não tăng mạnh

Kể từ tháng 7, Nhật Bản đã có 132 bệnh nhân cúm bị biến chứng và mắc các bệnh về não hoặc bị phù não, cao gấp gần 3 lần hàng năm.
Viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản (NIID) cho biết kể từ tháng 7 đến nay, nước này đã có 132 bệnh nhân cúm bị biến chứng và mắc các bệnh về não hoặc bị phù não.

Con số này cao gấp gần 3 lần so với các trường hợp tương tự xảy ra hàng năm. Đáng lưu ý là hiện dịch cúm A/H1N1 vẫn đang bùng phát ở xứ sở hoa anh đào.

Các biến chứng về não xảy ra khi các virus cúm khiến hệ miễn dịch của cơ thể bệnh nhân phản ứng quá mạnh và dẫn đến tình trạng não bị phù.

Mặc dù độ tuổi của 132 bệnh nhân này là không có giới hạn (từ 1 đến 67 tuổi), song thống kê cho thấy các bệnh nhân dưới 15 tuổi chiếm tỷ lệ lớn, đặc biệt cao ở trẻ 7 tuổi (với 22 trường hợp).

Ngoài ra, kết quả kiểm tra cho thấy có tới 60 trường hợp bị rối loạn chức năng liên quan tới khả năng nhận thức. Giai đoạn xảy ra tình trạng rối loạn chức năng này thường diễn ra sau cơn sốt đầu tiên. Điều này đã tái khẳng định rằng ở nhiều bệnh nhân đã xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng ngay khi mới nhiễm cúm.

Trong số 59 bệnh nhân cúm đã hết các triệu chứng trên, có 3 trường hợp (5%) đã tử vong, 7 trường hợp (12%) chịu các ảnh hưởng sau đó như liệt hoặc bị rối loạn thần kinh hoặc tâm thần và những trường hợp còn lại bình phục hoàn toàn.

Ông Nobuhiko Okabe, Giám đốc Trung tâm giám sát các bệnh truyền nhiễm của NIID cho biết, các triệu chứng sớm của biến chứng về não ở các bệnh nhân cúm là phản ứng chậm hoặc nói năng không bình thường. Khi đó, người bệnh cần tới ngay các cơ sở y tế để điều trị.

Thông thường, mỗi năm chỉ có từ 40 đến 50 bệnh nhân cúm bị biến chứng và mắc các bệnh về não ở Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục