Nhật bị yêu cầu "minh bạch" quy định xuất khẩu vũ khí

Hàn Quốc đã yêu cầu Nhật Bản "minh bạch" việc thực hiện những nguyên tắc và chỉ đạo mới thông qua về hoạt động xuất khẩu vũ khí của nước này.

Theo Kyodo, ngày 1/4, Hàn Quốc đã yêu cầu Nhật Bản "minh bạch hóa tối đa" việc thực hiện những nguyên tắc và chỉ đạo mới thông qua về hoạt động xuất khẩu vũ khí của nước này.

Trả lời họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai Young nói: "Là một nước ưa chuộng hòa bình, Nhật Bản được kỳ vọng sẽ tôn trọng triệt để những nguyên tắc cơ bản và thực hiện chúng một cách thận trọng theo hướng đóng góp cho hòa bình và ổn định trong cộng đồng quốc tế."

Ông Cho Tai Young đã đưa ra tuyên bố trên để phản ứng lại việc Nhật Bản sáng cùng ngày thông qua các nguyên tắc và chỉ đạo mới về xuất khẩu vũ khí - đợt điều chỉnh lớn đầu tiên trong gần một nửa thế kỷ đối với chính sách cấm vận vũ khí của Nhật Bản, trong bối cảnh Thủ tướng Shinzo Abe đang nỗ lực tạo điều kiện để Tokyo đóng vai trò tích cực hơn trong nền an ninh toàn cầu.

Người phát ngôn Cho Tai Young nêu rõ: "Những nguyên tắc đó cần được thực hiện với độ minh bạch tối đa có tính tới những quan ngại của các quốc gia láng giềng".

Bất chấp quan ngại rằng những thay đổi chính sách đó sẽ làm hỏng hình ảnh ưa chuộng hòa bình của đất nước, Nhật Bản trên thực tế đã dỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm được áp đặt từ thời Chiến tranh Lạnh và mở đường cho hoạt động xuất khẩu vũ khí kèm theo các điều kiện cụ thể./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục