Nhật bỏ kế hoạch ban hành luật thuế môi trường

Với quyết định trên, nội các của Thủ tướng Hatoyama có thể khó khăn hơn trong việc thu đủ nguồn tiền cho các chính sách quan trọng.
Nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 14/12 cho biết, Nhật Bản đã quyết định từ bỏ các kế hoạch đưa ra luật thuế về môi trường trong tài khóa tới (bắt đầu từ tháng 4/2010), sau khi vấp phải những phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng các doanh nghiệp và các nhà làm luật của Đảng đang cầm quyền.

Với quyết định trên, nội các của Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama có thể sẽ khó khăn hơn trong việc thu đủ nguồn tiền phục vụ cho các chính sách quan trọng của họ trong bối cảnh nguồn thu từ thuế có nguy cơ sụt giảm.

Sự hủy bỏ này sẽ khiến tổng nguồn thu từ thuế giảm khoảng 2.500 tỷ yen trong tài khóa tới. Nội các Nhật Bản đang cố gắng để có được quyết định về các chi tiết cụ thể của luật thuế cải cách cho tài khóa 2010 vào cuối tuần.

Đầu tháng này, Phó Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan, Bộ trưởng Tài chính Hirohisa Fujii và Bộ trưởng Nội vụ Kazuhiro Haraguchi đã nhất trí rằng chính phủ sẽ đưa ra luật thuế về môi trường cho tài khóa 2010, trong đó Bộ Môi trường kiến nghị chính phủ thiết lập hệ thống thuế mới vào tháng 4/2010, nhằm đẩy nguồn thu từ thuế tăng lên khoảng 2.000 tỷ yen.

Tuy nhiên, Thủ tướng Hatoyama lo ngại rằng việc ban hành luật thuế mới này là quá sớm kể từ sau kiến nghị của ba vị bộ trưởng nói trên.

Theo các nguồn tin, trong số các nguyên nhân dẫn tới quyết định trên, có việc các cử tri đang kỳ vọng vào việc gánh nặng thuế sẽ được giảm bớt, trong khi một số nhà làm luật của Đảng đang cầm quyền cũng lo ngại rằng quyết định này sẽ ảnh hưởng không tốt đến cuộc bầu cử Hạ viện vào tháng 7/2010.

Thêm vào đó, với chi phí đang gia tăng trong ngành công nghiệp Nhật Bản, hệ thống thuế mới sẽ làm tăng thêm khoản tiền trả cho năng lượng. Ngoài ra, nỗi lo về tác động của chính sách thuế mới đối với cuộc sống của người dân trong bối cảnh kinh tế vẫn còn suy thoái cũng được tính đến.

Chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét khả năng đưa ra một luật thuế môi trường vào tài khóa 2011 hoặc muộn hơn. Trong khi chờ đợi cho ra một luật thuế môi trường mới, chính phủ sẽ nghiên cứu xem liệu có nên giữ lại một số loại thuế liên quan đến ngành sản xuất ôtô, hay là sửa đổi lại các mức thuế tạm thời hiện nay nhằm mục đích giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Trong khi đó, Đảng cầm quyền DPJ đã cam kết sẽ bãi bỏ hoặc cắt giảm các loại thuế bổ sung đánh vào việc mua bán xăng và điện thoại di động trong tài khóa 2010, như một nỗ lực nhằm thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục