Nhật bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt gia cầm từ Australia

Nhật sẽ dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt gia cầm từ Australia sau khi nhận thông tin về các biện pháp cách ly dịch cúm gia cầm.
Nhật Bản vừa quyết định dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt gia cầm từ Australia mà Tokyo đưa ra hồi năm 2005.

Bộ Nông-Lâm-Ngư nghiệp Nhật Bản (MAFF) cho biết nước này tin rằng nguy cơ từ thịt gia cầm nhập của Australia không còn sau khi nhận được thông tin từ các cơ quan y tế của Australia về các biện pháp cách ly nhằm phòng chống dịch cúm gia cầm lây lan.

Theo mạng tin Global Meat, Nhật Bản bắt đầu áp dụng lệnh cấm nhập khẩu thịt gia cầm từ Australia vào tháng 11/2005 sau khi Canberra xác nhận sự xuất hiện của virus cúm gia cầm H7N7 tại bang New South Wales .

Đây là lệnh cấm đầu tiên đối với mặt hàng thực phẩm của Australia với các lý do liên quan đến vấn đề sức khỏe của con người trong vòng hơn ba thập niên qua.

Trong lệnh cấm đó, Chính phủ Nhật Bản yêu cầu ngừng nhập khẩu thịt gà, trứng gà và các thực phẩm chế biến từ trứng và gà từ Australia.

Mặc dù Nhật Bản nhập khẩu rất ít thịt gà từ Australia song khi đó, lệnh cấm trên đã tạo ra cơn địa chấn đối với ngành nông nghiệp của Australia./.

Linh Đào (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục