Nhật cam kết cải thiện kết nối cơ sở hạ tầng châu Á

Thủ tướng Nhật cam kết cải thiện kết nối cơ sở hạ tầng trong khu vực thông qua tăng mối quan hệ với các nền kinh tế thành viên.
Phát biểu trong cuộc đối thoại với giới lãnh đạo doanh nghiệp nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Bali, Indonesia, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định cam kết cải thiện kết nối cơ sở hạ tầng trong khu vực thông qua tăng cường các mối quan hệ với các nền kinh tế thành viên và phát triển công nghệ cao.

Thủ tướng Abe nhấn mạnh đến đòi hỏi tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng trong khu vực và đảm bảo một nền kinh tế mạnh mẽ giữa các nền kinh tế thành viên APEC, đồng thời cho biết theo đánh giá của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), trong giai đoạn 2010-2020 khu vực châu Á-Thái Bình Dương cần một khoản đầu tư khoảng 8.000 tỷ USD để phát triển cơ sở hạ tầng và cần phải dựa trên công nghệ cao mới đảm bảo hiệu quả, chất lượng các dự án, giảm chi phí duy tu bảo dưỡng, đồng thời mang lại lợi ích tối đa cho người dân và sự luân chuyển các dòng chảy nhân lực, vốn và tri thức.

Thủ tướng Abe nêu rõ đầu tư cho phát triển và ứng dụng công nghệ cao đòi hỏi phải đầu tư thích đáng về sự quan tâm và tài chính của mỗi nền kinh tế, bởi công nghệ rẻ tiền không đi cùng với chất lượng tốt.

Trong đối thoại, Thủ tướng Abe cũng đưa ra dẫn chứng về hợp tác giữa Nhật Bản và Indonesia, trong đó Nhật Bản đã chuyển giao công nghệ xây dựng nhà máy điện hơi nhiên liệu (PLTU) cho Indonesia để cải thiện cung cấp điện năng ở Batang, Trung Java với giá trị đầu tư 30.000 tỷ rupiah (2,61 tỷ USD) trong 25 năm.

Sản xuất điện bằng công nghệ mới này sẽ giúp tiết kiệm tới 47% chi phí bảo trì, chưa kể đây là một công nghệ thân thiện với môi trường, không những thúc đẩy hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp liên quan khác, mà còn cung cấp ít nhất 5.000 việc làm mới cho lao động địa phương, qua đó thúc đẩy nền kinh tế quốc gia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục