Nhật, Canada chia sẻ "quan ngại nghiêm trọng" về vấn đề Biển Đông

Nhật Bản, Canada chia sẻ "quan ngại nghiêm trọng" về vấn đề Biển Đông

Trong một tuyên bố ám chỉ tới hoạt động hàng hải của Trung Quốc, Thủ tướng Nhật Bản cho biết nước này và Canada chia sẻ "quan ngại nghiêm trọng" về quá trình cải tạo và quân sự hóa tại Biển Đông.
Nhật Bản, Canada chia sẻ "quan ngại nghiêm trọng" về vấn đề Biển Đông ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin trong một tuyên bố ám chỉ tới hoạt động hàng hải của Trung Quốc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 24/5 cho biết nước này và Canada chia sẻ "quan ngại nghiêm trọng" về quá trình cải tạo và quân sự hóa tại Biển Đông.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau hội đàm với người đồng cấp Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Abe nói: "Về vấn đề Biển Đông, hai nước chia sẻ quan ngại nghiêm trọng về các hành động đơn phương làm gia tăng căng thẳng, như hoạt động cải tạo đảo quy mô, xây dựng các cơ sở và quân sự hóa. Đó là một thành tựu quan trọng khi chúng tôi nhất trí hợp tác để bảo đảm các vùng biển an toàn, tự do và tuân thủ quy định."

Phát biểu của Thủ tướng Abe được đưa ra chỉ vài ngày trước khi Hội nghị thượng định nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G-7) diễn ra vào cuối tuần này.

Tại hội nghị, an ninh hàng hải, cùng với chủ nghĩa khủng bố và kinh tế toàn cầu, sẽ là những vấn đề chính trong chương trình nghị sự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục