Nhật cáo buộc tàu nghiên cứu TQ xâm phạm EEZ

Nhật Bản cho biết tàu nghiên cứu "Discover 2", đăng kiểm tại Bahamas, ngày 23/6 đã đi vào Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết tàu nghiên cứu biển "Discover 2", đăng kiểm tại Bahamas, ngày 23/6 đã đi vào Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản tại khu vực gần quần đảo tranh chấp Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông và hạ một lưới sắt tại đây.

Tổng hành dinh Vùng 11 JCG ở Naha, tỉnh Okinawa, đã yêu cầu tàu "Discover 2" ngừng những hành động vi phạm các hiệp ước quốc tế, theo đó tàu thuyền phải được cho phép trước khi triển khai hoạt động nghiên cứu.

Tuy nhiên, "Discover 2" đã đáp lại bằng tiếng Trung Quốc rằng vùng biển trên nằm trong EEZ của Trung Quốc và tàu này đã được chính phủ Trung Quốc cấp phép.

Trước đó, vào ngày 17/6, tàu "Discover 2" đã đi vào EEZ của Nhật Bản và tuyên bố với một tàu tuần tra JCG rằng "Discover 2" thuộc sở hữu của một tổ chức Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục