Nhật có thêm 1 trường hợp kháng thuốc Tamiflu

Các quan chức y tế Nhật Bản cho biết tại tỉnh Yamaguchi đã phát hiện thêm một trường hợp bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 kháng thuốc điều trị Tamiflu.
Các quan chức y tế Nhật Bản ngày 20/7 cho biết tại tỉnh Yamaguchi đã phát hiện thêm một trường hợp bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 kháng thuốc điều trị Tamiflu.

Đây là trường hợp kháng Tamiflu thứ tư được ghi nhận trên thế giới sau các trường hợp ở Đan Mạch và Đặc khu hành chính Hongkong của Trung Quốc.

Theo các nhà khoa học Nhật Bản, virus cúm A/H1N1 trong cơ thể bệnh nhân nói trên đã biến thể thành một chủng "nhờn" thuốc Tamiflu. Tuy nhiên, bệnh nhân này đang dần bình phục khi được điều trị bằng các loại thuốc khác.

Cùng ngày, các quan chức y tế Albania đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus cúm A/H1N1 ở nước này. Bệnh nhân là một sinh viên, sức khỏe đã ổn định, song chưa rõ nguyên nhân bị lây bệnh. Như vậy, Albania là quốc gia cuối cùng ở phía Tây khu vực Bancăng xác nhận có dịch cúm A/H1N1.

Trong khi đó, tại phía Bắc quần đảo Mariana ở Thái Bình Dương cũng phát hiện hai trường hợp đầu tiên nhiễm cúm A/H1N1. Bệnh nhân được xác nhận là một nữ du khách người Nhật Bản và một thiếu niên địa phương 16 tuổi.

Theo báo cáo tuần trước của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), virus cúm A/H1N1 đã xuất hiện ở 14 nước và vùng lãnh thổ trong khu vực quần đảo Thái Bình Dương./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục